Bình Phước công bố dịch heo tai xanh toàn tỉnh

Theo đó, việc vận chuyển heo và thịt heo ra vào tỉnh phải được tạm ngưng trong thời gian công bố dịch. Các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc sát trùng, triển khai các biện pháp chuyên môn, huy động lực lượng tham gia chống dịch.

Chi cục Thú y tỉnh Đăk Nông cho biết tính đến ngày 7-9, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện thêm hơn 1.500 con heo mắc bệnh. Trong đó, huyện Chư Jút có hơn 1.210 con, huyện Đăk R’lấp có hơn 300 con. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 500 con heo bệnh, lập các chốt kiểm dịch từ xã để ngăn chặn vận chuyển heo bệnh ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thiệt hại đối với heo tiêu hủy chưa tốt nên người dân vẫn lén lút đưa heo đi bán.

T.TRÚC - V.THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm