Bỏng nặng vì ngậm dầu múa lân

Sự việc xảy ra đêm trung thu tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), nạn nhân là một nam sinh lớp 6. Người nhà cho biết, tối 15/8 âm lịch, trong lúc cùng với một đoàn các em học sinh khác đi biểu diễn múa lân, em này có nhiệm vụ phun dầu vào ngọn lửa để lửa bùng lên cho sống động. Sau vài màn phun thành công, đến lần phun tiếp theo, luồng dầu bất ngờ rơi trúng mặt em khiến ngọn lửa bốc ngược trở lại rồi bùng cháy dữ dội trên mặt, tóc của nạn nhân.

Sau khi dập lửa, nạn nhân đã đi mua một lọ thuốc chữa bỏng để thoa lên vết thương nhưng không có tác dụng, sáng hôm sau, vết bỏng lan ra toàn vùng mặt, cổ, đầu và tai khiến gia đình phải đưa vào Bệnh viện Y Huế để điều trị.

Các bác sĩ cho biết, ngậm xăng dầu để múa lân hay làm bất cứ việc gì cũng hết sức nguy hiểm. Nếu không may ngọn lửa bốc ngược trở lại thì người ngậm sẽ trở thành ngọn đuốc sống, trường hợp khác nếu lỡ nuốt vào sẽ khiến đường hô hấp bị tàn phá, nuốt nhiều có thể dẫn đến nguy kịch.

Theo Nam Giao (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm