Cấp cứu vì đỉa chui vào hậu môn

Vừa qua, anh Phạm Văn Thách (Thanh Oai, Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, đau rát, rách hậu môn. Nguyên nhân được biết, anh Thách đánh cá tại ao, đỉa chui vào hậu môn.
Khi thấy đau rát, chảy máu anh sờ vào thì thấy nửa mình con đỉa đã chui vào hậu môn, vì nó hút mạnh nên anh không thể rút ra được. Anh phải lên bờ xin chậu nước, rắc ít muối ngồi vào để đỉa ra. Tuy nhiên, sau đó anh đã bị rách hậu môn, đau rát và mất nhiều máu quá phải cấp cứu.

Lời bàn: Đây là tình huống gặp phải của nhiều người dân đánh bắt cá hoặc sống ở miền núi. Cũng may mà anh kịp thời nghĩ ra chiêu ngồi vào chậu nước để đỉa ra không thì chắc chắn phải phẫu thuật để gắp đỉa. Đối với người dân đánh bắt cá cần chú ý, nên có quần nilon và bó chân ống quần lại để đỉa đỡ chui vào.

Theo ThS Nguyễn Hoàng Hòa (Bee.net)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm