Chữa ung thư phổi bằng cách… nhịn ăn?

Theo đó, người bệnh nhịn ăn liên tục 10 – 15 ngày, sau đó chỉ ăn gạo lứt, muối mè. Nguyên lý của phương pháp này là khi cơ thể đói mà không được cung cấp chất dinh dưỡng, không còn gì để ăn thì sẽ tấn công khối u làm cho khối u bị tiêu đi. Xin hỏi đây có phải là một phương pháp điều trị ung thư đúng đắn không?

Phan Văn Tuấn (Cà Mau)
TS.BS Lưu Ngân Tâm, chủ tịch hội Dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM: Phương pháp này thật sự là sai lầm bởi thậm chí nếu bạn không ăn gì cả thì tế bào ung thư và khối u vẫn tiếp tục phát triển nhờ vào nguồn dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể. Đặc biệt, những tế bào này sẽ lấy năng lượng từ sự tiêu huỷ khối cơ của cơ thể trong trường hợp nhịn đói kéo dài. Bên cạnh đó, tình trạng này còn kéo theo nhiều hệ luỵ liên quan đến vấn đề suy dinh dưỡng như: giảm sức khoẻ, khả năng đề kháng của cơ thể kém đi, tăng nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời cũng giảm khả năng đáp ứng các phương pháp điều trị đặc hiệu. Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm