CLB Máu hiếm TP.HCM hiến gần 150 đơn vị máu

Qua sàng lọc máu của những người hiến máu tình nguyện, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo còn thu được hơn 50 đơn vị máu hiếm, kịp thời phân bố cho các bệnh viện để cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM, cho biết như trên tại buổi gặp mặt các thành viên nhóm máu hiếm (Rh âm) phía Nam ngày 22-11.

Theo bác sĩ Quân, trong Câu lạc bộ Máu hiếm TP.HCM có nhiều thành viên mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn tích cực hiến máu khi được điều động (ông Trần Văn Kính, 61 tuổi, hiến máu mười lần; bà Nguyễn Thị Hình, 55 tuổi, hiến năm lần; bà Nguyễn Phát Thanh, 55 tuổi, hiến 11 lần)...

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm