Cứu sống bệnh nhân ngưng tim tới 20 phút

Ngày 12/4, bệnh viện Bạch Mai đã tiễn bệnh nhân Dương Thị Mai Mai (27 tuổi ở Hà Nội) ra viện sau 20 ngày điều trị chứng viêm cơ tim cấp, đã có biến chứng ngừng tim hoàn toàn trong khoảng 20 phút.

Cứu sống bệnh nhân ngưng tim tới 20 phút ảnh 1

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: T.Anh 

Trước đó 20 ngày, bệnh nhân Dương Thị Mai Mai bỗng dưng bị sốt, đau mỏi người, mệt, đau ngực, khó thở và đã tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt trong 3 ngày. Khi thấy thêm mệt mỏi, khó thở nhiều, chị Mai đã đi khám và được chuyển đến đơn vị hồi sức tích cực (C1) Viện Tim Mạch – Bạch Mai, lúc vào viện trong tình trạng nguy kịch và chỉ sau 1 tiếng, BN xuất hiện khó thở nhiều, đau ngực, mất ý thức, mất mạch bẹn (mạch 0, huyết áp 0)…
 
Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện 5 lần, đặt nội khí quản thở máy cho bệnh nhân. May mắn, sau khoảng 20 phút cấp cứu khẩn trương và tích cực, tim bệnh nhân đã đập trở lại.
“Ngay sau khi xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao nên chúng tôi đã xem xét làm tim phổi nhân tạo sớm cho bệnh nhân”, TS Tạ Mạnh Cường, bác sĩ trực C1 Tim Mạch cho biết.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, điều lo lắng nhất là ngừng tuần hoàn trong thời gian khá dài có thể làm não bệnh nhân ảnh hưởng nặng nề thậm chí không hồi phục. 

“May mắn là bệnh nhân được cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực liên tục, kịp thời. Nếu không thực hiện tốt khâu này, trái tim dù có đập lại thì nhiều khả năng bệnh nhân sẽ phải sống đời sống thực vật vì thiếu máu não, thiếu oxy não quá lâu”, TS Dương Đức Hùng, Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim mạch - Viện tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết.

Cứu sống bệnh nhân ngưng tim tới 20 phút ảnh 2

Được điều trị bằng hệ thống tim phổi nhân tạo, bệnh nhân đã khỏi căn bệnh viêm cơ tim cấp nguy hiểm. Ảnh: T.A

Sau 7 ngày được điều trị, tình trạng bệnh nhân tốt dần lên và ngày thứ 9, bệnh nhân đã bước vào giai đoạn bình phục.

TS Hùng cho biết, viêm cơ tim tối cấp thường được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát cấp tính với những biểu hiện suy sụp tuần hoàn nghiêm trọng, giảm chức năng co bóp cơ tim, rối loạn nhịp tim dẫn đến trụy mạch... Bệnh do nhiều nguyên nhân như các loại vi rút (cúm, coxsackie, rubella) hoặc vi khuẩn (thương hàn, sốt mò) hoặc nhiễm độc rượu, thủy ngân.... làm tổn thương tế bào cơ tim với tỉ lệ tử vong 50-70% nếu không được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.

Vì thế để tránh bỏ sót sẽ nguy hiểm tính mạng, những người có biểu như như cảm cúm (ho, khò khè, sổ mũi) kèm theo khó thở, đau ngực, da tái, chân tay lạnh, trẻ em bị rối loạn tiêu hóa với sốt cao, li bì, khó thở…; trẻ nhỏ bỏ bú, lười ăn, ngủ li bì khó đánh thức…, cần đến cơ sở y tế khám để xác định nguyên nhân. 
 
* Thời gian qua đã có 12 bệnh nhân được điều trị bằng hệ thống tim phổi nhân tạo tại giường, trong đó có 6 bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp có biến chứng sốc tim, suy đa tạng. Với hệ thống tim phổi nhân tạo tại giường, cả 6/6 người đều được cứu sống và không để lại di chứng. 

Theo Tú Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm