Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn 45 phút

Bệnh nhân là NTB ở Thanh Xuân, Hà Nội. Theo người thân, sáng 9-10, trong lúc đang ăn sáng ông B. đột ngột mất ý thức, ngã ra ghế, được gia đình đưa đi cấp cứu. Ông B. có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

BS Hải cho biết sau 45 phút tiến hành cấp cứu liên tục thì tuần hoàn được tái lập, tim bệnh nhân đập lại nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê, huyết áp đo được ở thời điểm đó là 70/30. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, thở máy, duy trì thuốc nâng huyết áp. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Hải, bệnh ngừng tuần hoàn rất nguy hiểm. Với ca bệnh này, tuần hoàn được khôi phục sau 45 phút cấp cứu liên tục là rất hiếm gặp.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm