Cứu sống bệnh nhi sốc phản vệ do cắt amiđan

BV này vừa cứu sống bé Phạm Lương Chấn Hưng (bốn tuổi, Hà Tĩnh) bị sốc phản vệ nặng vì thuốc gây mê cắt amiđan. Trước đó, tối 23-9, Hưng được các bác sĩ BV Đa khoa Hà Tĩnh gây mê để cắt amiđan. Sau khi tiêm thuốc gây mê, bé Hưng bị sốc phản vệ, co thắt thanh quản. Bệnh nhi rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Nửa ngày sau, cháu tỉnh dần và được đưa ra phòng điều trị tích cực. Tuy nhiên, ngày 25-9, cháu lại hôn mê sâu, các bác sĩ phải chuyển lên BV Bạch Mai. Theo PGS-TS Dũng, khi nhập viện cháu đã hôn mê sâu, cấu véo vào da không có phản ứng, người đã tím đen. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc phản vệ pha thứ hai.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, tiến hành công tác hút đờm dãi. Ngày 26-9, bệnh nhi ổn định về mặt chức năng sống. Sau gần chục ngày cứu chữa, Hưng đã dần hồi phục và bỏ được máy thở, rút ống nội khí quản. Hiện các bác sĩ đang tiến hành phục hồi chức năng. Dự tính cháu có thể xuất viện sau một tuần nữa.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm