Đề phòng trẻ bị bỏ rơi, bệnh viện chụp ảnh thai phụ

Theo Austriantimes, những bức ảnh sẽ được chuyển đến cảnh sát trong trường hợp người mẹ bỏ con lại bệnh viện. Nhờ có nó, cảnh sát sẽ dễ dàng tìm được người thân của trẻ.

Ngày càng có nhiều phụ nữ đến bệnh viện để sinh dưới tên giả. Sau khi sinh, họ đã bỏ con lại. Tại bệnh viện ở Targu Mures, năm ngoái có 19 bé sơ sinh bị bỏ lại và chỉ trong 3 tháng đầu năm nay con số này là 5.

Tình trạng trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ thực sự là một vấn đề nghiêm trọng tại Romania. Các quan chức y tế cho biết, năm 2005 có đến 4.000 trẻ bị bỏ lại tại bệnh viện, trong năm 2009 là 1.300 bé.

Số liệu thống kê cho thấy phần lớn bà mẹ từ bỏ đứa con mới sinh là ở độ tuổi dưới 20, độc thân, không có thu nhập và xuất thân từ những gia đình không hạnh phúc.

Theo Phương Trang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm