Khởi động dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về huyện nghèo

Theo Bộ Y tế, dự án này là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới đảm bảo đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.
Đặng Hoàng Thạch, sinh viên năm sáu ngành bác sĩ đa khoa ĐH Y Hà Nội, một trong hơn 150 bác sĩ trẻ tình nguyện đợt này, bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm là những bác sĩ đầu tiên đi tình nguyện đợt này: “Trong quá trình đi thực tế, chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của các bệnh nhân nghèo, em mong muốn làm điều gì để giúp đỡ họ. Đây là cơ hội rất lớn để em đóng góp sức trẻ, tri thức giúp các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp xúc với các dịch vụ y tế chất lượng cao”. Với tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, phục vụ đồng bào ở các vùng khó khăn, Ngô Thị Hương, sinh viên ĐH Y Hà Nội, tình nguyện đến huyện vùng sâu của tỉnh Điện Biên để chăm sóc sức khỏe cho bà con trong huyện. Cũng tại buổi lễ, Bộ Y tế đã tổ chức ký cam kết giữa Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến trung ương, các trường ĐH Y và các huyện trực tiếp đón nhận các bác sĩ trẻ tham gia dự án.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm