Kỳ lạ người thanh niên có ngực như con gái

Khi mới sinh ra, Nguyễn Ngọc Hiếu vẫn phát triển bình thường. Cho đến năm 15 tuổi, đúng cái tuổi dậy thì thì đột nhiên, ngực của Hiếu bắt đầu phát triển to bất thường. Nó cứ lớn dần, lớn dần cho đến nay khi Hiếu đã 20 tuổi, “cặp tuyết lê” của cậu đã xấp xỉ 103 cm.

Kỳ lạ người thanh niên có ngực như con gái ảnh 1
Nguyễn Ngọc Hiếu luôn phải mặc những chiếc áo rộng thùng thình (Ảnh: VNE)
Theo thông tin trên Vnepress, năm 2010, Hiếu quyết tâm đến bệnh viện lớn tại TP HCM để khám, tại đây, bác sĩ chuyên khoa nội tiết cho biết Hiếu mắc chứng phì đại tuyến vú. Phải phẫu thuật để cắt bỏ tuyến vú mới mong trở lại như một chàng trai bình thường. Tự ti trước ngoại hình, Hiếu trở nên ít nói, ít giao lưu bạn bè. Cậu lao vào tập thể thao với mong muốn duy nhất, cơ thể mình càng ngày càng to ra để che đi bộ ngực đang từng ngày lớn dần. Không cứ ở Việt Nam, trên thế giới cũng đã từng ghi nhận nhiều người đàn ông mang bộ ngực "khủng" và họ cũng đã phẫu thuật thành công.
Kỳ lạ người thanh niên có ngực như con gái ảnh 2
Erik Holler với bộ ngực khủng khiến mọi người thường trêu đùa anh nên về nhà mượn áo lót của vợ để mặc vào (Ảnh: ABC)
Năm 1994, vào một ngày bình thường trong quân ngũ, Erik Holler (Mỹ) phát hiện một cục u lồi lên dưới vú trái. Đi khám, các bác cho biết không phải anh bị ung thư. Tuy nhiên, cục u đó cứ lớn dần, cuối cùng bác sĩ phát hiện đó hóa ra là giai đoạn phát triển sớm của nữ hóa tuyến vú và điều này khiến Erik phải tiến hành phẫu thuật vào giữa năm 2011 để cắt bỏ.
Kỳ lạ người thanh niên có ngực như con gái ảnh 3
Quách Phong đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công bộ ngực khủng của mình (Ảnh: Daily Mail)
Quách Phong (53 tuổi) là nông dân ở Trung Quốc, ông là một người đàn ông thực thụ ngoại trừ bộ ngực của mình. Đầu năm 2010, sau 10 năm sống chung với bộ ngực khổng lồ, Quách Phong đã tìm đến bác sĩ nhờ can thiệp bởi ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Tháng 8/2010, các bác sĩ đã quyết định giúp ông loại bỏ bộ ngực, khuyên ông nên ít ăn các loại thực phẩm béo trong tương lai và cần có một chế độ ăn uống lành mạnh. Theo Mẫn Chi (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm