Lại ngộ độc trứng cóc

Theo bệnh án, trước đó cha của bệnh nhi bắt được một con cóc lớn rồi đem lột da (nhưng còn để nguyên trứng, nội tạng), chiên lên và hai cha con cùng ăn. Sau khi ăn chừng 30 phút, cả hai cha con nôn ói dữ dội nên được gia đình đưa đến BV Đồng Xoài. Bệnh nhi V. được chuyển xuống BV Nhi đồng 2 sau đó trong tình trạng rối loạn nhịp tim, gồng người, tím môi, nôn ói và tiêu lỏng liên tục. Bé được chẩn đoán là ngộ độc trứng cóc nên được rửa dạ dày, cho uống thuốc thải chất độc và theo dõi nhịp tim…

Theo các bác sĩ, thịt cóc có tỉ lệ đạm rất cao, tuy nhiên nếu làm không kỹ, không loại bỏ các bộ phận như gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh dọc hai sống lưng thì độc tố bufotoxine trong đó có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Ước lượng độc tố bufotoxine trong một con cóc có thể gây chết 4-5 người khỏe mạnh.

T.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm