Mỗi năm có 7,6 triệu người tử vong vì ung thư

Số người chết vì ung thư lớn hơn tổng số người tử vong vì các căn bệnh HIV/AIDS, sốt rét và lao và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới.

Tiến sĩ Andreas Ullrich thuộc Ban kiểm soát ung thư của WHO cho biết 2/3 số trường hợp tử vong do ung thư là ở những nước không đủ nguồn lực để kiểm soát ung thư và các dịch vụ y tế còn hạn chế.

Tuy nhiên có một tin vui là đến nay khoa học đã có thể phòng ngừa được 2 trong số 5 loại ung thư. Ngoài ra, Tiến sĩ Andreas Ullrich nhấn mạnh lối sống lành mạnh là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa ung thư.

Yếu tố quan trọng đầu tiên là không hút thuốc lá. Các biện pháp đơn giản khác là ăn uống hợp lý, thường xuyên luyện tập thể chất và hạn chế uống rượu bia.

Theo P.V.H (báo Công An TP.HCM Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm