Ngủ ngon mới cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn

Gắn các thiết bị theo dõi trên những người bệnh động kinh, các nhà khoa học theo dõi và khảo sát họ mỗi ngày khi họ đang sinh hoạt và bất kể họ đang cảm thấy như thế nào nhằm đo nồng độ Hypocretin. Việc tiết ra chất Hypocretin này không hề liên quan đến các chất kích thích được tiêm vào cơ thể mà chỉ được tiết ra khi chúng ta cười vì thật sự hạnh phúc.

Nghiên cứu kết luận rằng: Việc dùng thuốc hay dùng các chất gây ức chế hay kích thích sự tiết ra các chất trên bên trong cơ thể có thể gây nên các tác dụng phụ đáng kể, thậm chí là trầm cảm và dần làm mất sự điều phối tự nhiên cảm xúc con người.

BT (Theo NYTimes)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm