Phạt ba phòng khám tư có bác sĩ Trung Quốc

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành phạt ba PK tư có bác sĩ Trung Quốc. Đó là PK 455 Giải Phóng và PK 981 Giải Phóng, sử dụng bác sĩ Trung Quốc chưa có chứng chỉ do Bộ Y tế cấp và giấy phép hành nghề của Sở Y tế TP Hà Nội; PK Việt Hải, 709 Giải Phóng bán thuốc cho bệnh nhân không có bao bì, nhãn mác, bệnh án không ghi tiếng Việt. Các PK bị phạt cùng với mức tiền 30,7 triệu đồng. Sở Y tế cho biết nếu tiếp tục mắc những lỗi này, các PK sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Trước đó, PK 59 Khương Trung đã bị phạt 30,7 triệu đồng vì sử dụng bác sĩ Trung Quốc không có chứng chỉ và giấy phép hành nghề. Theo Sở Y tế TP Hà Nội, hiện TP có bốn cơ sở khám, chữa bệnh với chín bác sĩ người Trung Quốc đã thôi không hành nghề nhưng các cơ sở chưa báo cáo với Sở Y tế. Đó là: Phòng chẩn trị y học cổ truyền (58 Sơn Tây); PK Đa khoa Trung Quốc (298 Nguyễn Trãi); PK Đa khoa Việt Hải (709 Giải Phóng) và PK Đa khoa Maria (Đống Đa).

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm