Phẫu thuật cho hai bệnh nhân có khối u lớn vùng mặt

sẽ phối hợp cùng các bác sĩ BV FV (TP.HCM) phẫu thuật cắt bỏ khối u sợi thần kinh - u máu ở vùng cổ mặt, gây biến dạng gương mặt cho hai bệnh nhân. Hai bệnh nhân là Nguyễn Hoàng Thiên Ân (18 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Hoàng Em (31 tuổi, Đồng Tháp).

Theo bệnh án, từ bảy tháng tuổi, gia đình phát hiện Thiên Ân có một khối u nhỏ bên vùng mặt phải. Khối u phát triển nhanh, lớn dần và kéo lệch mũi, mắt, môi, phá hỏng toàn bộ vùng mặt. Năm 2007 và 2008, bệnh nhân được gia đình đưa đi phẫu thuật nhưng khối u tái phát và phình to.

Còn bệnh nhân Lê Hoàng Em đã mang khối bướu trên mặt suốt 31 năm và khối bướu thường xuyên chảy máu, gây nhức nhối. Kết quả xét nghiệm và hội chẩn cho thấy bệnh nhân bị bị u máu vùng cổ mặt.

BV FV cho biết mỗi ca phẫu thuật dự kiến sẽ kéo dài 8-12 giờ.

Trước đó, GS McKinnon đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu khổng lồ nặng 90 kg cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (32 tuổi, Đà Lạt). Ca phẫu thuật kéo dài gần 13 giờ đã thành công tốt đẹp được cộng đồng y khoa trong nước và quốc tế đánh giá cao.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm