Phương pháp mới trị đột quỵ

Trước đó, bệnh nhân PVĐ nhập viện trong tình trạng liệt nửa người bên phải, lơ mơ rồi hôn mê. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp “tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch” để làm tan cục máu đông trong 30 phút nhưng không hiệu quả. Tiếp đó, bệnh nhân được dùng thuốc tiêu sợi huyết đường động mạch, rồi qua thiết bị Pemunbra để “đánh” vỡ cục máu đông, hút các phần máu đông bị vỡ ra ngoài, phục hồi lưu thông cho động mạch.

BS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, BV Nhân dân 115, cho biết trường hợp này khối huyết tụ rất lớn, nếu chỉ dùng thuốc thì rất khó phá vỡ. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, nửa người bên phải đã hồi phục, cánh tay co lên, duỗi xuống được.

Y.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm