Sau hoá trị ung thư, sinh con có an toàn?

Hoàng Trinh (TP.HCM)
TS.BS Lê Thị Thu Hà, phó khoa sản A, bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM: Nếu chồng bạn đã kết thúc liệu trình hoá trị liệu cách đây năm tháng thì thông thường không ảnh hưởng đến khả năng sinh con và đến sức khoẻ của bé. Tuy nhiên, tốt nhất chồng bạn cần tham khảo ý kiến các bác sĩ điều trị về việc mang thai sắp tới của hai vợ chồng, vì các bác sĩ biết rõ loại thuốc sử dụng và tác dụng phụ của thuốc. Bạn đã 40 tuổi, khả năng mang thai sẽ thấp và nguy cơ thai bất thường gia tăng. Trước khi mang thai, hai vợ chồng nên kiểm tra sức khoẻ tổng quát, tiêm ngừa các bệnh cần thiết. Khi có thai, cần khám thai định kỳ và làm các xét nghiệm cần thiết, đặc biệt là xét nghiệm sàng lọc trước sinh.

Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm