Số giường bệnh đạt nửa mức trung bình

Trong khi đó, mức trung bình của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 39 giường bệnh/100.000 dân, như vậy mới chỉ bằng hơn một nửa mức trung bình chung. Theo bà Tiến, Chính phủ đã đầu tư xây dựng thêm bốn bệnh viện (BV) trung ương, 142 BV tỉnh và gần 600 BV huyện, đưa vào sử dụng thêm gần 13.000 giường bệnh.

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đang quyết liệt giảm quá tải BV với các đề án như BV vệ tinh, phát triển mô hình phòng khám gia đình, cử cán bộ tuyến trên luân phiên tuyến dưới, trực tiếp thực hiện công tác khám, chữa bệnh, ứng dụng kỹ thuật cao góp phần làm giảm tỉ lệ chuyển tuyến không phù hợp.

Theo bà Tiến thì có đến 60% bệnh nhân vượt tuyến có thể điều trị ở tuyến dưới, đây là nguyên nhân gây quá tải BV.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm