Suy thận là một trong ba bệnh phổ biến nhất thế giới

Theo bác sĩ Việt, bệnh nhân suy thận mạn phải điều trị bằng cách ghép thận, chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Ghép thận là phương pháp tối ưu kéo dài sự sống, tuy nhiên phần lớn bệnh nhân chọn phương pháp lọc thận vì không đủ điều kiện.

Suy thận là một trong ba bệnh phổ biến nhất thế giới ảnh 1

Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện 115. Ảnh: DUY TÍNH

Bác sĩ Tạ Phương Dung, Trưởng khoa Nội thận - BV 115, cho biết ở TP.HCM vừa đưa vào ứng dụng phương pháp điều trị mới: thẩm phân phúc mạc tự động bằng máy lọc tự động. Bệnh nhân có thể mua máy về sử dụng tại nhà vào ban đêm mà không cần đến bệnh viện, ban ngày vẫn sinh hoạt bình thường. Trên thế giới có khoảng 40.000 bệnh nhân, trong đó riêng tại Mỹ có khoảng 60% bệnh nhân lựa chọn phương pháp này.

Được biết, cả nước hiện có gần 80.000 bệnh nhân suy thận mạn, tuy nhiên chỉ khoảng 10.000 bệnh nhân được phát hiện và điều trị. Trong 20 năm qua, Việt Nam chỉ mới thực hiện được khoảng 300 ca ghép thận, đứng đầu là BV Chợ Rẫy, BV Quân y và BV 115.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm