Thêm một người chết sau khi truyền dịch

Như vậy, trong vòng hai tháng qua đã có hai bệnh nhân chết sau khi truyền dịch tại phòng khám tư nhân ở huyện Hóc Môn

Ngày 7-5, do bị đau bụng, sốt trước đó nên chị Giang đến phòng mạch của bác sĩ Phạm Ngọc Huy Tuấn (đang làm việc tại BV Cấp cứu Trưng Vương) ở gần nhà để truyền dịch. Chị Giang về nhà được khoảng 30 phút thì sốt cao, sức khỏe yếu dần. Gia đình chạy lại tìm bác sĩ Tuấn nhưng bác sĩ đã đi làm nên họ đưa chị Giang đến BV huyện Hóc Môn.

Các bác sĩ BV huyện Hóc Môn chẩn đoán chị Giang bị sốc phản vệ và chuyển đến BV Cấp cứu Trưng Vương. Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu BV Cấp cứu Trưng Vương thành lập hội đồng khoa học để làm rõ nguyên nhân chết. Riêng bác sĩ Tuấn cũng phải làm giải trình trước ngày 15-5.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm