Thượng Hải phát bao cao su cho lao động nhập cư

Trước đây, bao cao su hoặc các loại thuốc tránh thai khác chỉ được phát miễn phí cho người dân thành phố có hộ khẩu hoặc giấy phép cư trú dài hạn. Người lao động nhập cư phải mua bao cao su từ cửa hàng hoặc máy bán tự động lắp đặt trên phố.

Thượng Hải phát bao cao su cho lao động nhập cư ảnh 1

Máy bán bao cao su tự động. Nguồn: Internet

Nhằm phòng ngừa tình trạng lây lan bệnh HIV/AIDS và từng bước xóa bỏ phân biệt đối xử giữa người lao động nhập cư với cư dân thành phố, chính quyền thành phố Thượng Hải đã lập các điểm phát bao cao su miễn phí tại những khu vực tập trung đông lao động nhập cư như công trường xây dựng, nhà ga, bến xe, các xí nghiệp và nhà máy có nhiều công nhân làm việc.

Tuy nhiên, một số người lao động nhập cư cho biết họ không thật sự yêu tâm vào mức độ an toàn của bao cao su phát miễn phí. Số khác không muốn nhận vì sợ lộ chuyện riêng tư của mình.

Theo Vĩnh Hà (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm