TP.HCM có nhiều ca nhiễm HIV mới

Cục Phòng, chống HIV cho biết cả nước hiện có 193.350 người nhiễm HIV còn sống (trong đó 47.030 bệnh nhân AIDS) và đã có trên 51.300 người tử vong do AIDS. Riêng chín tháng đầu năm nay, số ca nhiễm AIDS được báo cáo là hơn 9.120 người. Các bệnh nhân mới phát hiện tập trung chủ yếu tại TP.HCM (13,9%), Hà Nội (7,5%), Điện Biên (6,8%), Sơn La (5%), Thái Nguyên (4,3%). HIV hiện đã lan rộng trong cộng đồng, trong nhóm ít nguy cơ như phụ nữ mang thai (0,26%); thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự (0,08%) và đã có các ca nhiễm là công chức, viên chức. Tình trạng gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh ở phụ nữ mang thai làm gia tăng số mắc mới là trẻ em; một bộ phận dân cư chưa có hành vi an toàn (đặc biệt trong nhóm mua bán dâm) là những nguyên nhân khiến HIV lan rộng trong cộng đồng.

MINH HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm