Vuốt ve, âu yếm giúp trẻ giảm tự kỷ

Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học “Chăm sóc và giáo dục trẻ 0-5 tuổi” ngày 5-11, do tổ chức phi lợi nhuận Bạn của Bé và Công ty Humana Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các chuyên gia nhi khoa cũng cho rằng sóng âm thanh từ giọng nói và lời hát ru của mẹ sẽ chuyển thành dao động lắc lư, vỗ về, xoa bóp con trẻ từ trước khi chào đời. Khi trẻ được sinh ra, xoa bóp hay xoa nhẹ người trẻ sẽ giúp trẻ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đây còn là một trong những liệu pháp hữu hiệu giúp trẻ tự kỷ thấy thoải mái hơn, cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc nhiều hơn từ cha mẹ và người thân, giúp trẻ dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh và xã hội.

GH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm