Gần tết, heo nhiễm chất cấm tăng từng ngày

Từ đầu năm 2016 đến nay, Chi cục phát hiện 25/139 lô heo nhiễm chất cấm (trên 1.180 con). Ghi nhận của Chi cục Thú y còn cho thấy 75/456 mẫu heo tồn dư chất cấm. Bình Thuận là địa phương đứng đầu heo bị nhiễm chất cấm (chín lô). Kế đến là Đồng Nai bảy lô, Tiền Giang năm lô, Long An ba lô và Bà Rịa-Vũng Tàu một lô.

Chi cục Thú y TP.HCM đã có văn bản đề nghị các tỉnh kiểm tra và xác minh nguồn gốc heo bị tồn dư chất cấm, đặc biệt là các hộ chăn nuôi heo ở các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Tiền Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm