Giảm trầm cảm bằng điều trị giấc ngủ

Nghiên cứu thực hiện với sự tham gia của 426 người gồm 243 nam giới và 183 phụ nữ, tuổi trung bình 52, bị trầm cảm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong số này có 293 người được chẩn đoán bị chứng ngưng thở khi ngủ và được điều trị bằng cách mang khẩu trang có chứa chất giữ đường thở luôn thông thoáng khi ngủ. Họ được yêu cầu mang khẩu trang này ít nhất năm giờ mỗi đêm trong ba tháng. Sau ba tháng, chỉ còn 4% trong số họ được kiểm tra còn triệu chứng của trầm cảm. 41 bệnh nhân trầm cảm nặng từng có ý nghĩ tự sát đã không còn ý nghĩ này.

Từ kết luận này, các nhà nghiên cứu cho rằng các bác sĩ cần tìm hiểu bệnh nhân trầm cảm có bị ngưng thở khi ngủ hay không và tiến hành điều trị cho họ.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm