Kỳ lạ người đàn ông 'mọc' khối u 4 kg sau người

Trước đó, ông Giảng được người thân đưa đến nhập viện trong tình trạng có một khối u phía sau người rất lớn khiến ông không thể tự đi và không nằm ngửa được.

Các bác sĩ của BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xác định ông Giảng bị thoát vị màng tủy, có một khối u cột sống ở vùng cụt với kích thước chừng 30x25 cm. Đây là bệnh hiếm gặp.

Theo người thân và ông Giảng cung cấp, từ lúc lọt lòng ông Giảng đã có khối u này và lớn dần theo thời gian.

BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An phải huy động êkíp có năm bác sĩ giỏi cùng tham gia phẫu thuật cho ông Giảng. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, sức khỏe ông Giảng yếu. Sau bốn tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt thành công khối u lớn cho ông Giảng.

Ông Giảng sau khi được phẫu thuật cắt khối u "khủng".

Hiện sức khỏe ông Giảng đang bình phục dần, hai chân đã cử động được. Sau hàng chục năm ông Giảng chỉ có thể nằm úp hoặc nằm nghiêng nay ông đã bắt đầu có thể nằm ngửa.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm