Mang máy lọc thận xuống gần nhà bệnh nhân

Hôm nay (1-7), Trạm Y tế phường Bình Chiểu chính thức chạy máy lọc thận nhân tạo cho bệnh nhân trên địa bàn.

“Đa phần bệnh nhân lọc thận nhân tạo nghèo lắm, sức khỏe lại yếu, đi đứng khó khăn. Do vậy, Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức, TP.HCM đã lắp hai máy lọc thận nhân tạo tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) vào cuối tháng 6-2016 để tạo thuận lợi cho bệnh nhân hơn” - BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc BV quận Thủ Đức, nói.

Chạy xe tới BV lúc gà gáy

“Tôi bị bệnh thận từ năm 2008, đều đặn mỗi tuần ba lần phải đến BV quận Thủ Đức để lọc thận nhân tạo. Vì bệnh nhân đông nên tôi lọc thận ca từ 5 giờ sáng. Nhà cách BV 20 phút đi đường, buộc lòng tôi phải dắt xe khỏi nhà lúc 4 giờ 30, khi gà chưa gáy canh năm. Đi sớm, nhiều hôm trời đổ mưa nên người tôi lạnh run. Tới BV muốn đứt hơi, thở hổn hển. Chạy thận tới 9 giờ sáng mới xong, tôi phải tự mình chạy xe về nhà. Không ít lần chạy thận xong quá mệt, tôi vô căn tin BV vừa uống nước vừa nghỉ ngơi. Tôi thực sự thấy sợ khi nghĩ tới đoạn đường từ BV về nhà khá xa” - anh Nguyễn Đức Huỳnh (32 tuổi, nhà ở khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) nói với giọng yếu ớt.

Căn bệnh thận đã vắt kiệt sức lực của anh Huỳnh. Từ một người khỏe mạnh, trụ cột gia đình, giờ trông anh phờ phạc, ốm yếu, xanh xao. “Nhiều lúc vợ tôi tất tả đến BV chăm sóc chồng một tí rồi chạy ù về nhà trông coi con nhỏ. Đường xa, xe cộ lưu thông nhiều nên vợ đi mà tôi cứ lo canh cánh trong lòng” - anh Huỳnh cho biết.

“Nghe tin BV quận Thủ Đức đặt máy lọc thận nhân tạo tại trạm y tế của phường Bình Chiểu để phục vụ bệnh nhân trên địa bàn, tôi mừng lắm. Từ nhà tôi tới Trạm Y tế phường Bình Chiểu chỉ độ năm phút. Tôi lại không phải chạy thận từ lúc 5 giờ sáng nên không phải đi sớm, đỡ sợ sương lạnh, mưa gió” - anh Huỳnh nói.

Kể từ hôm nay, anh Nguyễn Đức Huỳnh không phải đi sớm tới BV quận Thủ Đức vì sẽ được lọc thận nhân tạo tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Đỡ đi xa, bệnh nhân mừng lắm”

Vừa tới phòng lọc thận nhân tạo của BV quận Thủ Đức lúc 8 giờ sáng, ông Trương Minh Hùng (52 tuổi, nhà ở phường Bình Chiểu) liền ngồi xuống chiếc ghế nhựa, lưng dựa vào tường thở hổn hển. “Ca lọc thận của tôi bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Nhưng vì nhà xa, mắt mờ, sức khỏe yếu nên vợ phải chở tôi đi sớm khoảng một tiếng để tới nơi còn nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi chạy thận nhân tạo. Đường xa, tính cả đi cả về mất gần một tiếng đồng hồ chạy trên đường, rất mệt với người suy thận như tôi. Nghe bác sĩ nói tôi sắp được chuyển về Trạm Y tế phường Bình Chiểu để tiếp tục chạy thận, tôi mừng và đỡ lo lắm” - ông Hùng nói.

Bà Trần Thị Xuân Giao, điều dưỡng trưởng khoa Nội thận-Thận nhân tạo BV quận Thủ Đức, cho biết hiện có 15 bệnh nhân trên địa bàn phường Bình Chiểu đang lọc thận nhân tạo tại BV. Trước mắt, BV đặt hai máy lọc thận nhân tạo tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu và sẽ chuyển 8-10 bệnh nhân về trạm y tế tiếp tục lọc thận nhân tạo.

“Máy lọc thận do BV mua, nhân viên y tế là người của BV đưa xuống trạm. Trước đây bệnh nhân phải tới BV để lọc thận, nay BV mang máy lọc thận xuống tận nơi bệnh nhân cư trú nên tất cả bệnh nhân mừng lắm vì không phải đi xa, không mất thời gian chờ đợi” - bà Giao nói.

Thí điểm để nhân rộng

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, Sở đã chọn thực hiện thí điểm triển khai lọc thận nhân tạo tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu theo mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của BV quận Thủ Đức đặt tại trạm y tế.

Người bệnh tham gia BHYT sẽ được BHXH TP.HCM thanh toán chi phí lọc thận nhân tạo. Sau thời gian triển khai thí điểm ở Trạm Y tế phường Bình Chiểu, BV quận Thủ Đức sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng thêm tại các trạm y tế phường khác của quận Thủ Đức. Sau đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả và triển khai mở rộng tại các trạm y tế của 23 quận/huyện còn lại.

_________________________________

Thực tế cho thấy bệnh nhân lọc thận nhân tạo tại BV quận Thủ Đức luôn trong tình trạng quá tải, trong khi các trạm y tế thì lại vắng bệnh nhân. Do vậy, BV quyết định đặt máy lọc thận tại trạm y tế để một phần giải quyết tình trạng quá tải BV, một phần từng bước nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế.

Đầu tháng 8, BV quận Thủ Đức tiếp tục đặt máy lọc thận nhân tạo tại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh. Trong tháng 9-2016, BV tiếp tục đặt máy lọc thận tại Trạm Y tế phường Linh Trung để điều trị bệnh nhân nghèo sống trong địa bàn.

BS NGUYỄN MINH QUÂN,
Giám đốc BV quận Thủ Đức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm