Mẹ tiểu đường dễ sinh con tiểu đường

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu y khoa của hơn 4.000 thai phụ mang thai lần đầu để tìm hiểu ảnh hưởng của biến chứng tiểu đường thai kỳ lên mẹ và con. Họ nhận thấy những bào thai của các bà mẹ béo phì hoặc bị tiểu đường thường có cân nặng lớn hơn bào thai của những bà mẹ bình thường. Điều này không chỉ mang lại rủi ro cho mẹ khi sinh mà còn làm tăng nguy cơ trẻ sẽ bị béo phì và tiểu đường về sau.

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăm khám, tầm soát tiểu đường định kỳ của các thai phụ, đặc biệt là các thai phụ dư cân, béo phì. Phát hiện tiểu đường sớm ở thai phụ, các bác sĩ có thời gian can thiệp để giảm nguy cơ bào thai phát triển quá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm