Nguy cơ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ

Năm 2014, tỉ lệ này đã ở mức 112,2 bé trai/100 bé gái và xu hướng này đang có chiều hướng tiếp tục tăng. Đặc biệt, có 55/63 tỉnh/thành thừa nam giới ở mức báo động.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết như trên tại chiến dịch truyền thông “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi” do Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam phát động ngày 17-10.

“Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ” - ông Tuấn cảnh báo.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm