Nhân vật ‘Đằng sau nụ cười’ được vá môi

Cậu bé người Raglai Tà Yên Nghiệp sinh năm 2005 tại xã miền núi Ma Nới (Ninh Sơn, Ninh Thuận). Năm nay chín tuổi nhưng em chỉ học đến lớp 2 thì nghỉ học do bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình không bình thường của mình.

Các bác sĩ BV Nhi đồng 1 đang tạo hình mũi, vá môi cho bé Nghiệp. Ảnh: TÙNG SƠN. Ảnh nhỏ: Tà Yên Nghiệp trong bức ảnh “Đằng sau nụ cười”. Ảnh: TRẦN TRỌNG LƯỢM

Nghiệp được nhiếp ảnh gia người Ninh Thuận là Trần Trọng Lượm phát hiện và chụp ảnh. Sau đó bức ảnh “Đằng sau nụ cười” này đoạt giải đặc biệt cuộc thi ảnh nghệ thuật 2014 của báo điện tử VNExpress. Riêng nhân vật trong ảnh được Tổ chức Smile Train tìm kiếm và đưa đến BV Nhi đồng 1 phẫu thuật

BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt BV Nhi đồng 1, cho biết ca mổ tương đối phức tạp, bởi do vòm và môi bệnh nhi đều hở hai bên rộng. Từ ba đến sáu tháng sau, khi sức khỏe Nghiệp ổn định thì sẽ thực hiện vá hai hàm hở bên trong.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm