Phấn bột làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung lên 33%

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn hai nhóm phụ nữ cùng độ tuổi, cùng khu vực sống về thói quen dùng phấn bột vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài. Một nhóm gồm 2.041 phụ nữ bị ung thư cổ tử cung và một nhóm 2.100 phụ nữ không bị ung thư cổ tử cung. Kết quả, nguy cơ ung thư cổ tử cung ở những phụ nữ thường xuyên cho bột phấn vào đáy quần, khăn vệ sinh, băng vệ sinh, quần lót cao hơn 33% so với những phụ nữ không có thói quen này.

Phấn bột là một hỗn hợp có khả năng hút ẩm, là kết hợp của magnesium, silicon và oxygen. Đây là các thành phần tự nhiên, tuy nhiên vẫn có khả năng trong sản phẩm có chứa amiăng, một chất gây ung thư và đã bị cấm có trong tất cả sản phẩm thương mại ở Mỹ từ thập niên 1970. Năm 2006, Cơ quan Nghiên cứu ung thư thế giới thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xác định phấn bột có khả năng chứa chất gây ung thư.

Trao đổi với hãng tin Reuters (Mỹ), chủ nhiệm nghiên cứu - TS Daniel W. Cramer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sản phụ khoa BV phụ nữ Brigham, cho biết ông đã cố gắng để cảnh báo này được in trên bao bì sản phẩm phấn bột nhưng không thành công. “Phấn bột giúp làm khô thoáng bộ phận sinh dục ngoài, tuy nhiên phụ nữ cần biết rằng nếu dùng thường xuyên phấn có thể sẽ đi vào âm đạo và các khu vực bên trong. Tôi nghĩ nếu họ biết được điều này họ sẽ không dùng chúng”.

TS Cramer đã công bố mối liên quan giữa việc dùng phấn bột vệ sinh và ung thư cổ tử cung lần đầu tiên vào năm 1982. Ông từng tham gia làm chứng trước tòa trong hai vụ kiện phấn bột gây ung thư cổ tử cung.

Cuối tháng 2 vừa rồi, một tòa án Mỹ đã yêu cầu tập đoàn sản xuất thiết bị, sản phẩm y tế và tiêu dùng Johnson and Johnson (Mỹ) bồi thường 72 triệu USD cho gia đình bà Jacqueline Fox vừa chết vì ung thư cổ tử cung sau hơn 35 năm sử dụng phấn bột của tập đoàn này để vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm