Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật còn khó khăn

Theo ông Đống, phục hồi chức năng là một trong ba mảng cấu thành ngành y tế (bên cạnh phòng bệnh và khám, chữa bệnh). Do vậy Cục đề nghị 252 dịch vụ, kỹ thuật để BHYT thanh toán nhưng BHYT mới duyệt được 70 dịch vụ kỹ thuật. Cục đã kiến nghị nhưng cơ quan BHYT nói hiện chưa thể đáp ứng được.

Giá dịch vụ cho phục hồi chức năng cũng rất thấp, chẳng hạn 30 phút tập vật lý trị liệu, BHYT thanh toán có 20.000 đồng. Bên cạnh đó, chương trình phục hồi chức năng khó khăn lắm mới xin được kinh phí. Hiện cũng có một số cán bộ y tế khi thấy trẻ sinh ra bị khuyết tật không biết chuyển đi đâu để điều trị mà cho về nhà.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm