Sản phụ và con tử vong khi đến bệnh viện để sinh

Vụ việc xảy ra trong ngày nghỉ nên không có bác sĩ trực. Ảnh: CTV 

Theo thông tin ban đầu, danh tính sản phụ được xác định là chị Hoàng Thị Thơm (SN 1986), trú tại thôn 4, xã Xuân Long, huyện Yên Bình (Yên Bái). Ngày 3-10, chị Thơm có biểu hiện đau bụng đẻ, được người nhà đưa đến BV Đa khoa huyện Lục Yên đã tử vong cùng với cháu bé trong lúc sinh đẻ.

Theo người nhà nạn nhân, chị Thơm và con mình tử vong tại đây vào ngày cuối tuần nên cả bác sĩ và y tá trực đều vắng mặt chỉ có nhân viên hộ sinh trực tiêm thuốc cho sản phụ này trong phòng đẻ.

Phía BV Đa khoa huyện Lục Yên đã xác nhận vụ việc trên. Hiện tại Công an huyện Lục Yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ Thơm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm