Sập nhà, 4 người nhập viện 1 người tràn máu màng phổi

Chiều 23-3, BS Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp BV quận Tân Phú, cho biết thông tin trên.

Trước đó, BV quận Tân Phú tiếp nhận bốn nạn nhân bị chấn thương do sập nhà. Kết quả chẩn đoán ghi nhận nạn nhân V.T.E (29 tuổi) bị chấn thương vùng bụng kín và cột sống thắt lưng. Nạn nhân L.T (44 tuổi) bị đa vết thương đầu mặt, chấn thương sọ não và bụng kín và nạn nhân N.V.D (25 tuổi) vị lộ xương hàm, chấn thương khớp vai trái. Ba nạn nhân đều được điều trị tại BV quận Tân Phú.

Bác sĩ của hai BV đang cấp cứu nạn nhân LVS. Ảnh: CTV

Riêng nạn nhân L.V.S bị thương rất nặng. Kết quả chẩn đoán lúc nhập viện cho thấy nạn nhân bị chấn thương đầu, ngực, bụng. Tuy nhiên sau đó bệnh tình chuyển biến nặng, huyết áp tụt. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ (BS) chẩn đoàn nạn nhân bị sốc giảm thể tích nghi do tràn máu màng phổi.

Lập tức BV quận Tân Phú kích hoạt cùng lúc báo động đỏ nội viện và liên viện. Các BS của BV quận Tân Phú nhanh chóng chọc dò và dẫn lưu màng phổi trái ra khoảng 700 ml máu đỏ tươi không đông. Tiếp theo, các BS truyền dịch và truyền hai đơn vị hồng cầu lắng.

15 phút sau, BS Nguyễn Thái Dũng của BV Nhân dân 115 có mặt, cùng BS của BV quận Tân Phú tiếp tục dẫn lưu màng phổi trái. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân hồi tỉnh, huyết áp ổn và được chuyển qua BV Nhân dân 115.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm