Tập huấn phát hiện sớm bệnh MERS-CoV

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết bệnh do virus MERS-CoV có đặc điểm thời gian ủ bệnh lâu (2-14 ngày), khó phân biệt với một số bệnh như cúm, bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác, vì vậy cán bộ y tế phải khai thác tiền sử đi lại xem có đi từ vùng có dịch về không. Đặc biệt, các cơ sở y tế phải bố trí phòng khám riêng để khám sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, MERS-CoV có thể xuất hiện ở bất cứ địa phương nào bởi mỗi ngày có hàng ngàn người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Đó là người đến Việt Nam du lịch hoặc là người lao động trở về địa phương. Do đó việc phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên rất quan trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay đến ngày 17-6 đã có 1.329 nhiễm MERS-CoV, trong đó có 466 ca tử vong tại 26 nước.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm