Thai phụ cẩn thận với độc chất trong môi trường sống

Nhiều bác sĩ thừa nhận họ không trao đổi với thai phụ về tác hại của các độc chất trong môi trường vì không có đủ kiến thức về các độc chất này chứ không hẳn vì không muốn làm thai phụ lo lắng. Khảo sát cho thấy chỉ 7% cho biết đã được đào tạo về lĩnh vực này.

GS phụ khoa Naomi Stotland thuộc ĐH California (Mỹ) cho rằng các trường y cần phải đưa lĩnh vực này vào giảng dạy. Theo bà, các hóa chất tẩy rửa nhà cửa là nguồn độc chất chính ảnh hưởng đến thai phụ và có thể tránh được. Rất nhiều phụ nữ có niềm tin sai lầm rằng phải dùng hóa chất mạnh để tẩy rửa nhà cửa cho sạch sẽ thì mới có sức khỏe tốt nhưng khoa học không chứng minh như vậy. Phụ nữ có thể thay thế bằng những chất không gây hại như nước và xà phòng thông thường, giấm, nước soda, nước chanh…

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm