Thanh niên bị đâm thủng phổi vì 'bo' tiền nhậu quá ít

Chiều 27-7, ThS-BS Tiêu Chí Đức, khoa Ngoại lồng ngực-Mạch máu bướu cổ BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết thông tin trên.

Trước đó, BV này tiếp nhận anh LMP (28 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng vật vã, da niêm nhạt, tái, huyết áp khó đo, mạch yếu. Phổi bên trái bị thủng và trào ra ngoài.

Các bác sĩ đang cấp cứu anh P. Ảnh: BV NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Người nhà cho biết anh P. cùng một người bạn đến quán nhậu. Khi trả tiền, anh P. và người bạn lời qua tiếng lại với nhân viên phục vụ vì tiền 'bo' quá ít. Sau đó, anh P. và người bạn bỏ về.

Vừa ra tới cổng quán, anh P. bị một thanh niên cầm dao đâm vào ngực trái nên được người bạn đưa tới BV Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tại đây, BV kích hoạt báo động đỏ và nhanh chóng đưa anh P. vào phòng mổ.

Các BS ghi nhận anh P. bị vết thương bên ngực trái khoảng 7 cm, phổi trào ra ngoài. Sau khi mở lồng ngực, các BS phát hiện hai lỗ thủng phía trong. Một lỗ thủng qua tâm thất trái của tim và một lỗ thủng phía dưới bụng khiến máu chảy nhiều trong lồng ngực.

Các BS nhanh chóng khâu lại tim và cơ hoành. Sau đó cầm máu, vệ sinh khoang lồng ngực và khâu lại.

Hiện anh P. đang được tiếp tục theo dõi tại BV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm