Thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai là sai

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trước việc đưa các thông tin vô trách nhiệm”. Ngày 7-1, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh tại buổi họp báo của tỉnh.

Ngoài ra, ông Đường cũng phê bình lãnh đạo Sở NN&PTNT đã yếu kém, không trả lời báo chí kịp thời nhằm xử lý khủng hoảng truyền thông trước thông tin sai lệch.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, thông tin thêm: “Ngay sau khi báo chí thông tin, chúng tôi lập đoàn kiểm tra. Vụ việc phức tạp và sở có văn bản khẳng định không có chuyện vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai”.

Theo ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cả tỉnh Nghệ An có 60 hộ nuôi lươn, có trên 2.000 m2 ao nuôi. Họ làm đúng quy trình và sử dụng thức ăn cho lươn không liên quan đến chất cấm trong chăn nuôi. Người dân rất bất bình trước thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai. “Chúng tôi đã đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT xử lý các bài báo nêu thông tin sai sự thật” - ông Hồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm