Tình dục giúp người già duy trì độ nhạy của não

Nghiên cứu được thực hiện trên 73 người độ tuổi 50-83, trong đó 28 nam giới và 45 phụ nữ. Những người này trả lời bảng câu hỏi về sức khỏe và lối sống, về mật độ sinh hoạt tình dục trong 12 tháng qua.

Kết quả, so với người sinh hoạt tình dục mỗi tháng một lần hay hoàn toàn không, mức độ nhận thức của người sinh hoạt tình dục mỗi tuần một lần nhanh hơn và chính xác hơn.

Một số nghiên cứu trước cũng cho thấy người lớn tuổi nếu duy trì hoạt động thể chất và giữ mình gắn kết với các mối quan hệ xã hội cũng sẽ có sức khỏe tâm thần tốt hơn. Theo TS Hayley Wright, trưởng nhóm nghiên cứu, hoạt động tình dục là một quá trình phức tạp, không chỉ vận dụng đến sức khỏe thể chất và gắn kết xã hội mà còn kích thích hoạt động cảm xúc, tâm lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm