Trẻ sốt cao trên 2 ngày nên đưa vào bệnh viện

Ngày 9-9, BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc BV Nhi Đồng 1, cho biết. Vừa qua, BV Nhi đồng 1 phối hợp với BV Nhi đồng Cần Thơ điều trị thành công một trường hợp bé trai NHP (tám tuổi), ngụ Vĩnh Long, bị sốc sốt xuất huyết nặng biến chứng suy đa cơ quan.

Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ sốt cao liên tục ba ngày, đến ngày thứ tư trẻ hết sốt, đau bụng, ói ra dịch lợn cợn, tay chân lạnh, than mệt, người nhà đưa trẻ nhập BV Nhi Cần Thơ.

Tại đây bé được các bác sĩ thăm khám ghi nhận tay chân trẻ lạnh, mạch cổ tay nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, chấm xuất huyết da, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết.

Mặc dù P. đã được các bác sĩ điều trị tích cực chống sốc theo phác đồ nhưng diễn tiến trẻ rất phức tạp, sốc kéo dài, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan nặng, suy hô hấp nặng, tiểu cầu đậm đặc,...

Theo các bác sĩ, các trường hợp trẻ nóng sốt đến ngày thứ bảy, tám bé đã phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên bé P. lại biểu hiện suy thận cấp, tổn thương gan, hôn mê, tổn thương phổi.

Cũng tại thời điểm đó tình trạng bé P. khá nặng không an toàn cho chuyển viện. Do vậy, BV Nhi đồng 1 TP.HCM quyết định gửi êkíp lọc máu xuống hỗ trợ cho các bác sĩ BV Nhi đồng Cần Thơ.

Sau lọc máu, tình trạng bé cải thiện hơn trước và được chuyển lên BV Nhi đồng 1 tiếp tục lọc máu và điều trị hỗ trợ khác.

Kết quả sau gần một tháng điều trị, tình trạng P. tốt hơn, tỉnh táo và cai được máy thở.  

BS Tiến đánh giá đây là trường hợp sốc sốt xuất huyết suy đa cơ quan được cứu sống nhờ phối hợp hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật điều trị giữa các bác sĩ BV địa phương và BV Nhi đồng 1.

 

Nhân trường hợp này, BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc BV Nhi Đồng 1, đưa ra khuyến cáo cho các bậc phụ huynh, vào mùa mưa cần đề phòng bệnh sốt xuất huyết có thể rình rập tấn công trẻ. Vì vậy nên diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng tránh muỗi đốt và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời.

 Nếu thấy trẻ sốt cao trên hai ngày, có một trong các dấu hiệu quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì, đau bụng, chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống... Cần nhanh chóng đưa trẻ vào BV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm