Tử vong vì... ngại đi bệnh viện trong đêm mưa gió

Sáng 19-10, TS-BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết chỉ vì ngại tới BV trong đêm mưa gió mà bệnh nhân mắc hen phế quản (suyễn) đã tử vong.

Theo BS Ân, khoảng 5 giờ ngày 17-10, một bệnh nhân nữ 21 tuổi ở TP.HCM được người nhà đưa vào BV trong tình trạng đã ngưng tim. Mặc dù các BS tích cực hồi sức cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong sau đó.

Người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử hen suyễn. Đêm 16-10, bệnh nhân lên cơn khó thở nên sử dụng thuốc xịt hen suyễn để cắt cơn. Mặc dù xịt nhiều lần nhưng cơn hen suyễn vẫn không dứt. Do đêm hôm mưa gió, ngại ra ngoài nên bệnh nhân cố cầm cự tới sáng mới đến BV. Tuy nhiên đã quá trễ.

Theo TS-BS Ân, suyễn hay xảy ra vào ban đêm, trời lạnh. Trong trường hợp sử dụng thuốc xịt hen suyễn không hiệu quả, bệnh nhân cần được đưa tới BV ngay. Tuy nhiên, không ít trường hợp cả bệnh nhân và người nhà ngại tới BV trong đêm hôm khuya khoắt, mưa gió nên dễ xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm