Ung thư không phải trời kêu ai nấy dạ

Số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh cho thấy hút thuốc là rủi ro ung thư lớn nhất, kế đó là ăn uống không lành mạnh, lười vận động cơ thể, uống nhiều thức uống có cồn. Ở Anh trong năm năm (2007-2011) có 600.000 ca ung thư có thể phòng tránh được. Nhiều nhất (300.000 ca) có nguyên nhân từ hút thuốc lá. Kế đó là nguyên nhân từ ăn uống quá nhiều thức ăn chế biến sẵn (145.000). Thiếu vận động là nguyên nhân đứng thứ ba (88.000 ca) và tiêu thụ thức uống có cồn đứng thứ tư (62.200 ca).

Theo GS Max Parkin tại Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, dù không thể tránh hoàn toàn rủi ro ung thư nhưng với tỉ lệ 40% có thể phòng tránh thì ung thư không phải là căn bệnh trời kêu ai nấy dạ mà con người có thể chủ động tránh bớt rủi ro bằng lựa chọn cách sống lành mạnh. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh kêu gọi mọi người đề ra mục tiêu về sức khỏe trong danh mục các mục tiêu sẽ phấn đấu trong năm mới đang đến.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm