Việt Nam nằm trong nhóm hút thuốc lá nhiều nhất thế giới

Trung bình mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người chết do tác hại của thuốc lá, 30 triệu người phải hút thuốc lá một cách thụ động. Việc tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay vẫn còn một số khó khăn…” - PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, cho biết như trên tại hội nghị tập huấn định hướng truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016 do Bộ TT&TT cùng Bộ Y tế tổ chức sáng 31-5.

Theo ông Khuê, thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn góp phần tạo nên tình trạng quá tải trong bệnh viện. “Nó là kẻ giết người thầm lặng với khoảng 700 chất độc hại, do vậy cần bỏ thuốc lá. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn thể hiện sự văn minh hay không. Chúng ta cần từ bỏ hút thuốc để nâng tầm đất nước, không thể bạ đâu cũng hút” - ông nói.

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016 dành cho các PV, BTV các cơ quan báo chí…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm