Virus từ dơi có thể gây chết người

Henipavirus. Ảnh: wiki

Trong một nghiên cứu công bố tuần rồi trên tạp chíNature Communications(Anh), các nhà khoa học ở Trường Y khoa Icahn (Mỹ) cảnh báo Tây Phi - nơi người dân có thói quen ăn thịt dơi đang đứng trước nguy cơ bị Henipavirus tấn công.

Giống Ebola, Henipavirus có trong cơ thể dơi cái. Dơi cái miễn dịch với các loại virus này nhưng có thể truyền sang người nếu người tiếp xúc với máu, nước bọt và phân của dơi. Cơ thể người không có miễn dịch với Henipavirus và với một số chủng Henipavirus tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Và cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa để khẳng định nguy cơ Tây Phi có thể sẽ hứng dịch Henipavirus từ dơi nhưng các nhà khoa học cũng khuyến cáo ngành y tế các nước Tây Phi lưu ý cảnh báo nghiêm trọng từ nghiên cứu này vì dơi cũng được xem là vật chủ tự nhiên của virus Ebola đã gây ra thảm họa y tế toàn cầu.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm