Vỡ lách, vỡ thận, mất hai lít máu vẫn cứu sống được

Sau một ngày mổ cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, da bớt tái, sức khỏe ổn định hơn.

Trước đó, tối 15-6, bệnh nhân đi chơi trên quốc lộ 22 thì bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân được người đi đường đưa đến BV Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng vật vã, lơ mơ, da và niêm mạc tái nhợt, tay chân lạnh đổ mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp thấp. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy bệnh nhân bị dập vỡ lách độ nặng, dập vỡ thận trái và đang chảy máu đầy trong ổ bụng. Phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận lách bệnh nhân dập vụn, rách một đoạn dài 10 cm tới rốn; thận trái vỡ, dập nát, toác hai đường dài 7-8 cm gần như đứt lìa. Các bác sĩ tiến hành cắt thận trái do hư hoàn toàn không thể bảo tồn được, cắt lách và khâu cầm máu. Tổng lượng máu phải truyền cho bệnh nhân là năm đơn vị.

Theo BS Lâm, đây là một ca đa chấn thương nặng, nếu không cấp cứu, phẫu thuật cầm máu kịp thời thì chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm