Xem Facebook biết tỉnh hay điên

Từ ngôn ngữ một người sử dụng, cảm xúc họ truyền tải, chủ đề họ bàn luận, biểu hiện của họ trong những hình ảnh họ đưa lên Facebook, các chuyên gia y tế có thể chẩn đoán được họ có bị các chứng xáo trộn tâm thần hay không, chẳng hạn trầm cảm và tâm thần phân liệt.

TS Becky Inkster, chủ nhiệm nghiên cứu, cho rằng phân tích kỹ thói quen của một người trên mạng xã hội không những có thể giúp chẩn đoán mà còn rất có ích cho việc điều trị các chứng bệnh tâm thần họ mắc phải.

Trên toàn cầu, cứ bảy người thì có một người đang dùng Facebook hằng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm