Con trai người từng hiến 5.000 lượng vàng mua Vinaconex

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần Vinaconex (VCG) theo lô là: Công ty Bất động sản Cường Vũ và Công ty Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam.

Trước đó, Viettel sở hữu 94 triệu cổ phiếu VCG (tương đương tỉ lệ sở hữu là 21,28%). Viettel mới đây công bố toàn bộ số cổ phiếu đó theo hình thức đấu giá trọn lô vào ngày 22-11.

Với mức giá tham chiếu phiên giao dịch ngày hôm nay là 18.400 đồng thì các bên phải bỏ ít nhất số tiền là hơn 1.700 tỉ đồng.

Hai công ty vừa đăng ký mua số cổ phần trên vốn khá mới lạ trên thị trường và có vốn điều lệ khá thấp. Trong đó, Cường Vũ chỉ có 20 tỉ đồng vốn điều lệ và Thăng Long Việt Nam là 120 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Thăng Long Việt Nam có người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Trịnh Cần Chính. Địa chỉ của ông Chính tại 34 Hoàng Diệu, Hà Nội, cũng chính là căn biệt thự 3.000 m2 của nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô, người từng hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng vào năm 1945. 

Ông Trịnh Cần Chính có một thời gian ngắn làm việc tại Bộ Tư pháp. Năm 1986, ông về ĐH Luật làm công tác thông tin thư viện đến năm 2009. Về hưu, ông bắt đầu tham gia các hoạt động kinh doanh. Đến năm 2014, ông trở thành tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm