Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank:

Đồng hành 'Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của sinh viên 2018'

Thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2018. Mục tiêu của đề án là tổng kết công tác triển khai hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trong một năm qua; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, nhà khoa học và thể hiện kết quả hỗ trợ HSSV của các cơ sở giáo dục thông qua việc trưng bày các sản phẩm dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (hàng trước, thứ hai từ trái sang) tham quan gian hàng Ví Việt.

Ngày hội hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho HSSV dám ước mơ và đưa ra những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; trang bị cho HSSV những kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp từ ý tưởng đến lập dự án và triển khai.

Tại chương trình, có nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm về các ý tưởng của HSSV đạt giải thưởng năm 2018; diễn đàn “Nguồn cảm hứng khởi nghiệp của HSSV”; hội thảo “Nghiên cứu khoa học, ươm tạo khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học”; hội thảo “Định hướng xây dựng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0”.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra vòng chung kết và trao giải cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018. Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp - SWIS 2018” được tổ chức với quy mô trên toàn quốc với hơn 200 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT tham gia với gần 200.000 HSSV.

Tại khu vực triển lãm, gian hàng của Ví Việt thu hút được đông đảo HSSV và các bạn trẻ hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, gian hàng vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank Nguyễn Đình Thắng làm diễn giả tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của HSSV 2018.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank Nguyễn Đình Thắng đã có bài phát biểu với chủ đề “Cách mạng 4.0 - Cơ hội và thách thức đối với khởi nghiệp trong trường đại học”. Ông Nguyễn Đình Thắng đã đưa ra một góc nhìn về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với khởi nghiệp cũng như sự bùng nổ của IoT (Internet of things) với trọng tâm là IoP (Internet of People). Từ đó, ông phân tích những cơ hội và thách thức đối với khởi nghiệp trong các trường đại học.

Ví Việt là nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, một ngân hàng số của LienVietPostBank nhằm cung cấp giải pháp thanh toán và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên thiết bị di động cho khách hàng tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai từ tháng 9-2016.

Ví Việt cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng online 24/7 như gửi tiết kiệm, vay cầm cố tiền gửi... dịch vụ tiện ích thanh toán online 24/7: Thanh toán tiền điện, nước, mua vé máy bay, vé tàu... Cuối tháng 10-2018, Ví Việt đã có hơn 23.000 điểm chấp nhận thanh toán với 2,3 triệu người sử dụng Ví Việt trên toàn quốc.

Đặc biệt, dịch vụ nộp tiền học phí trên Ví Việt được đón nhận bởi đông đảo HSSV tại các trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM nhờ những tiện ích của dịch vụ này mang lại. Trong năm 2018, Ví Việt thường xuyên tổ chức các chương trình đồng hành cùng SV tại các trường đại học trên toàn quốc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm