Lần đầu tiên chứng khoán có phiên giao dịch 1 tỉ USD

Theo đó, khối ngoại đã mua vào gần 249 triệu cổ phiếu VHM với mức giá 114.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị 28.560 tỉ đồng (hơn 1,3 tỉ USD).

Nhờ phiên giao dịch thỏa thuận này vào buổi sáng, đến phiên chiều thị trường có sự giao dịch sôi động hơn. VN-Index tăng 9,9 điểm (+0,96%), lên 1.040,54 điểm với 116 mã tăng và 154 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 408,22 triệu đơn vị, giá trị 35.004 tỉ đồng, tăng tới 214,93% về khối lượng và 722,34% về giá trị so với phiên trước đó.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), riêng trong phiên hôm qua, khối ngoại đã mua vào là 29.716 tỉ đồng và bán ra là 1.523 tỉ đồng. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 28.192 tỉ đồng. Phiên này cũng chấm dứt việc khối ngoại liên tục bán ròng trong nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thị trường trong thời gian tới sẽ khó dự đoán hơn, vì khối ngoại sẽ chạy theo các mã vốn hóa lớn và liên tục cơ cấu danh mục để có những quyết định đầu tư hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm